Lời khai chấn động của thủ phạm vụ nổ súng tại Na Uy

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 12/08/2019 16:19 GMT+7

VTV.vn- Vụ xả súng tại một đền thờ Hồi giáo ở Na Uy khiến dư luận xôn xao bởi thủ phạm (21 tuổi) tuyên bố được truyền cảm hứng từ vụ thảm sát ở Christchurch và El Paso.

Trước khi thực hiện vụ tấn công, đối tượng đã đăng tải nhiều nội dung lên diễn đàn trực tuyến Endchan, khẳng định mình là người được "lựa chọn" để thực hiện các vụ tấn công với tư tưởng phân biệt chủng tộc.

Lời khai chấn động của thủ phạm vụ nổ súng tại Na Uy - Ảnh 1.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ nổ súng tại Trung tâm Hồi giáo Al-Noor ở Baerum, ngoại ô Oslo, Na Uy ngày 10/8/2019. Ảnh: THX/TTXVN.

Theo The Guardian, diễn đàn Endchan khuyến khích đăng tải mọi nội dung tự do không được kiểm soát và là một trung gian quan trọng lan truyền chủ nghĩa cực đoan. Trang này tương tự như trang eight-chan - trang vừa bị đóng cửa vì cho phép tay súng thực hiện vụ thảm sát mới đây ở Texas đăng bản tuyên bố đầy tính phân biệt chủng tộc.

Hiện vụ tấn công đang được điều tra theo hướng là hành động khủng bố. Nghi phạm cũng sẽ bị khởi tố với tội danh giết người.

Nổ súng tại thánh đường Hồi giáo ở Na Uy, 1 người bị thương Nổ súng tại thánh đường Hồi giáo ở Na Uy, 1 người bị thương

VTV.vn - Một vụ nổ súng đã xảy ra hôm qua (10/8) bên trong một thánh đường Hồi giáo ở ngoại ô thủ đô Oslo của Na Uy khiến 1 người bị thương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước