Lựa chọn và sử dụng khẩu trang phòng virus corona

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 28/01/2020 20:12 GMT+7

VTV.vn - Mua loại khẩu trang nào và sử dụng như thế nào cho đúng cách trong bối cảnh diễn biến phức tạp của bệnh viêm phổi do virus corona mới gây ra?

Khi dịch viêm phổi cấp do virus corona mới (nCoV) bùng phát tại Trung Quốc và đã phát hiện những trường hợp đầu tiên dương tính với virus corona tại Việt Nam, điều mà nhiều người dân băn khoăn lúc này là làm thế nào để hạn chế nguy cơ bị lây nhiễm bệnh này qua đường hô hấp. Loại khẩu trang nào đạt chất lượng và đeo khẩu trang như thế nào cho đúng cách đang là điều được nhiều người quan tâm.

Trên Internet, khẩu trang các loại được quảng cáo bán nhiều đợt này kèm theo những cảnh báo về dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona. Từ khẩu trang 3D, N95 và cả 3M được quảng cáo bán.Tại hiệu thuốc, người bán giới thiệu mẫu khẩu trang N95 có khả năng phòng dịch tốt nhất hiện đang cháy hàng. Cũng tại đây, nhiều loại khẩu trang khác được người dân chọn mua thay thế.

Tổ chức Y tế thế giới WHO mới đây cũng cảnh báo sử dụng khẩu trang không đúng cách có thể làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm thay vì giảm bớt nguy cơ. Vậy, mua loại khẩu trang nào và sử dụng như thế nào cho đúng cách?

"Nguy cơ lây lan dịch corona virus qua đường hô hấp ở mức rất cao bởi nó qua giọt bắn, ngoài ra, nguy cơ lây bệnh còn qua việc chúng ta tiếp xúc chạm vào người bệnh không được vệ sinh sạch sẽ", Thạc sĩ Nguyễn Thị Ngoạn - Trưởng khoa Nhi, bệnh viện Phổi Trung ương, cho biết.

"Trên thị trường có rất nhiều loại khẩu trang, vậy chúng ta nên mua loại khẩu trang nào? Người tiêu dùng hãy tìm đến loại khẩu trang N95. Loại N95 có hai loại, loại tròn và loại mỏ vịt. Khẩu trang N95 đảm bảo lọc được 95% bụi mịn và có thể ngăn cản các tác nhân từ không khí, trong đó có virus. Tuy nhiên, nếu đeo khẩu trang N95 không đúng cách, vô tình lại không có thể đảm bảo cho chúng ta phòng tránh được virus. Chúng ta đeo khẩu trang làm sao để vòng kim loại hướng lên phía trên và phải khít, ôm chặt lấy mũi, má và miệng. Ngoài ra, chúng ta sử dụng các cái khẩu trang chỉ cần có ba lớp lọc không khí là được, để hạn chế các giọt bắn, nước bọt, giọt bắn từ người lành cũng như là người bệnh. Thời gian sử dụng khẩu trang, người ta khuyên là dùng 1 lần rồi thay đi", Thạc sĩ Nguyễn Thị Ngoạn cho hay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước