Mạo danh thổ cẩm người Chăm Ninh Thuận

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 08/03/2018 15:03 GMT+7

VTV.vn - Dệt bằng tay hay dệt bằng máy, chỉ qua lời quảng cáo của một số hộ kinh doanh liền trở thành một sản phẩm thổ cẩm chính hiệu của người Chăm.

Những nhập nhằng giữa sản phẩm dệt công nghiệp từ nơi khác với vải dệt người Chăm Mỹ Nghiệp đã xảy ra mới đây, khi mặt hàng thổ cẩm người Chăm được nhiều du khách tìm đến. Tại cửa hàng này, không khó để nhận ra, ở đây cùng lúc vừa có cả thổ cẩm Chăm vừa có cả vải dệt bằng máy nhập từ nơi khác. Điều đáng nói, những tấm vải dệt bằng máy cũng nhái theo hoa văn của người Chăm. Điều này không chỉ tác động xấu đến thương hiệu thổ cẩm người Chăm mà đáng lo ngại hơn, sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến những giá trị văn hóa mà người Chăm đã lưu giữ qua những tấm vải dệt.

Người phụ nữ dân tộc Tà Ôi hồi sinh nghề dệt thổ cẩm Người phụ nữ dân tộc Tà Ôi hồi sinh nghề dệt thổ cẩm

VTV.vn - Ở huyện miền núi A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế, chị Mai Thị Hợp - người dân tộc Tà Ôi - đã hồi sinh nghề dệt zèng (dệt thổ cẩm) và tạo việc làm cho 30 phụ nữ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước