Muôn kiểu tránh nóng của người dân châu Âu

An Ngọc (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 28/06/2019 06:00 GMT+7

VTV.vn - Không riêng gì Thụy Sĩ, trong tình cảnh nhiệt độ nhiều nơi lên tới hơn 40 độ C, người dân châu Âu buộc phải tìm đủ cách để thích nghi với cái nóng cháy da cháy thịt.

Bức tranh "Tiếng thét" nổi tiếng mà một nhà khí tượng học đã dùng để miêu tả tình trạng nắng nóng kỷ lục tại châu Âu đã thay lời muốn nói của người dân châu Âu thời điểm này, nắng nóng đến mức phải thét lên!

Tại Đức, nhiệt độ gần 40 độ C khiến các con sông và đài phun nước trở thành điểm giải nhiệt ưa thích. Đây là điểm đến hàng đầu tại Pháp, nơi đang gồng mình dưới nóng hơn 40 độ C.

Còn ở Thụy Sĩ, các bãi biển đông nghẹt người. Cơ quan khí tượng nước này đã phải nâng mức độ nguy hiểm nắng nóng lên cao nhất. Tương tự, Tây Ban Nha cũng phải hứng chịu những cơn gió nóng từ sa mạc Sahara thổi vào châu Âu khiến người dân vật lộn tìm cách thích nghi.

Nhà chức trách nhiều nước châu Âu đã lên tiếng cảnh báo người dân đặc biệt giữ gìn sức khỏe trong những ngày này bằng cách uống đủ nước, tránh ở lâu ngoài trời và duy trì tập thể dục để tăng cường sức đề kháng.

Tình trạng người tử vong do nắng nóng không phải là hiếm khi chỉ tính riêng năm 2003 tại Pháp, 15.000 người, chủ yếu là người cao tuổi đã tử vong vì hiện tượng thời tiết cực đoan này.

Người dân châu Âu tiếp tục chống chọi với nắng nóng kỷ lục Người dân châu Âu tiếp tục chống chọi với nắng nóng kỷ lục Nắng nóng đỉnh điểm tại châu Âu Nắng nóng đỉnh điểm tại châu Âu Châu Âu “gồng mình” trong đợt nắng nóng khủng khiếp Châu Âu “gồng mình” trong đợt nắng nóng khủng khiếp

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước