Mỹ cấm hiến máu tại khu vực có virus Zika hoành hành

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 17/02/2016 14:22 GMT+7

VTV.vn - Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã ban hành lệnh cấm hiến máu tại những khu vực đang có dịch Zika hoành hành.

Nhằm giảm nguy cơ loại virus này có thể ủ trong nhiều tuần và lây lan qua đường truyền máu tại các bệnh viện, cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã ban hành lệnh cấm hiến máu tại những khu vực đang có dịch Zika hoành hành.

Theo FDA, các ngân hàng máu chỉ có thể tiếp nhận lượng máu hiến từ những khu vực chưa có dịch Zika tại Mỹ. Số máu này sau đó vẫn phải được sàng lọc tiểu cầu và huyết tương bằng công nghệ diệt mầm bệnh đạt chuẩn FDA.

Những người vừa trở về từ vùng có dịch hoặc có quan hệ tình dục với người nhiễm virus Zika đều không được phép hiến máu. Yêu cầu này của FDA nhằm kiểm soát chất lượng máu được hiến bởi nguy cơ tiềm tàng khi cứ 5 người nhiễm virus Zika thì 4 người không có biểu hiện cụ thể.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước