Mỹ cử thêm 3.500 quân tới Trung Đông

Vân Ánh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 04/01/2020 15:31 GMT+7

VTV.vn - Việc triển khai thêm quân của Lầu Năm Góc được công bố trong bối cảnh chính phủ Iran đã đe dọa trả thù tàn khốc cho tướng Soleimani.

Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ cử thêm 3.500 quân tới Trung Đông nhằm đối phó với khả năng xung đột bùng phát, sau khi Mỹ không kích, sát hại tướng Iran Soleimani.

Theo Lầu Năm Góc, tướng chỉ huy lực lượng an ninh và tình báo Iran Soleimani bị sát hại trong một vụ không kích bằng thiết bị bay điều khiển từ xa, tại sân bay quốc tế Baghdad, thủ đô Iraq, sáng ngày 3/1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông chỉ thị vụ sát hại vì viên tướng này đang lên kế hoạch tiến hành sớm "các cuộc tấn công độc ác" nhằm vào người Mỹ nhưng không nhằm phát động chiến tranh.

Mỹ đối mặt nguy cơ bị trả đũa từ Iran Mỹ đối mặt nguy cơ bị trả đũa từ Iran Phản ứng của quốc tế sau vụ Mỹ không kích sân bay Baghdad, Iraq Phản ứng của quốc tế sau vụ Mỹ không kích sân bay Baghdad, Iraq Trung Đông rúng động sau vụ Mỹ không kích sân bay Baghdad Trung Đông rúng động sau vụ Mỹ không kích sân bay Baghdad

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước