Mỹ - Cuba hài lòng với kết quả ngày đàm phán đầu tiên

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 22/01/2015 14:36 GMT+7

Hai trưởng phái đoàn Mỹ và Cuba đã bày tỏ sự hài lòng về ngày làm việc đầu tiên của cuộc đàm phán, tuy nhiên cũng thừa nhận vẫn còn tồn tại nhiều bất đồng giữa hai nước.

Rạng sáng nay (22/1) (theo giờ Việt Nam), tại Thủ đô La Habana của Cuba, cuộc đàm phán lịch sử Mỹ và Cuba đã chính thức bắt đầu nhằm khép lại nhiều thập kỷ lạnh nhạt và nối lại quan hệ ngoại giao song phương.

Đây được xem là bước đột phá đầu tiên kể từ khi Chủ tịch Cuba Raul Castro và Tổng thống Mỹ Barack Obama công bố quyết định bắt đầu tiến trình bình thường hóa quan hệ vào ngày 17/12 vừa qua.

Trong ngày đàm phán đầu tiên, quan chức hai nước đã tập trung thảo luận về nhập cư, bao gồm cả an ninh hàng không, loại bỏ hộ chiếu giả mạo và tăng cường hợp tác trong công tác tìm kiếm cứu hộ.

Hai trưởng phái đoàn Mỹ và Cuba đã bày tỏ sự hài lòng về ngày làm việc đầu tiên của cuộc đàm phán, tuy nhiên cũng thừa nhận vẫn còn tồn tại nhiều bất đồng giữa hai nước.

Phía Cuba cho rằng chính sách nhập cư của Mỹ đối với Cuba đã đi ngược lại Thỏa thuận di trú song phương và cản trở tiến trình bình thường hóa quan hệ. Trong khi đó, Mỹ tuyên bố sẽ không thay đổi chính sách nhập cư của mình.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước