Mỹ - Cuba xúc tiến đàm phán bình thường hóa quan hệ

Phương Thảo (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 09/01/2015 08:58 GMT+7

Tổng thống Obama điện đàm với Chủ tịch Raul Castro tại Phòng Bầu dục hôm 16-12. (Ảnh: Whitehouse)

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ sẽ tới thủ đô La Habana, Cuba để tiến hành đàm phán về vấn đề nhập cư và bình thường hóa quan hệ giữa Mỹ và Cuba.

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Roberta Jacobson sẽ tới thủ đô La Habana từ ngày 21 đến ngày 22/1 để tiến hành đàm phán về vấn đề nhập cư và bình thường hóa quan hệ giữa Mỹ và Cuba. Đây là cuộc đàm phán đầu tiên về bình thường hóa quan hệ giữa hai nước.

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại Giao Mỹ - Jen Psaki, chuyến thăm Cuba của bà Jacobson là sự khởi đầu của tiến trình hướng tới khôi phục quan hệ ngoại giao với Cuba. Chuyến thăm và các cuộc đàm phán này vốn được lên kế hoạch tập trung về vấn đề người nhập cư, nhưng nay được mở rộng sang cả các bước đi cụ thể để bình thường hóa quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng này.

Chương trình nghị sự cụ thể của cuộc đàm phán vẫn đang được hai bên thảo luận, trong đó có vấn đề mở lại Đại sứ quán ở thủ đô hai nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước