Mỹ: Nhiều người cao tuổi vẫn phải vật lộn mưu sinh hàng ngày

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 14/10/2018 21:02 GMT+7

VTV.vn - Một số lượng lớn người cao tuổi ở Mỹ không thể nghỉ hưu vì nếu không tiếp tục đi làm, các cụ sẽ không có tiền để sống.

Tổng thống Mỹ Trump trong một cuộc vận động bầu cử vào ngày 13/10 đã ca ngợi "nước Mỹ hiện nay là đất nước hot nhất thế giới và ai ai cũng muốn sống ở Mỹ". Ông Trump cho rằng, kinh tế Mỹ đang bùng nổ, tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp kỷ lục và thị trường chứng khoán tăng trưởng cũng kỷ lục. Tuy nhiên, ở Mỹ vẫn đang tồn tại một nghịch lý là đất nước thịnh vượng nhưng hàng triệu người vẫn phải vật lộn mưu sinh hàng ngày, trong đó có cả người cao tuổi.

Vì tuổi thọ người dân tăng lên nhưng tiết kiệm cho tuổi nghỉ hưu lại giảm, ngày càng nhiều người cao tuổi Mỹ phải làm việc. 20% dân số trên 65 tuổi giờ đã phải trở lại làm việc. Đây là tỷ lệ cao nhất ở Mỹ trong 55 năm qua.

Tổng thống Trump tuyên bố, kinh tế Mỹ đang phát triển tốt nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, các cụ ông, cụ bà này không nghĩ thế. Họ không được hưởng lợi gì từ số tiền thuế 1.500 tỷ USD mà Chính phủ nước này cắt giảm. Hầu hết người cao tuổi ở Mỹ phải làm việc vì họ không có đủ tiền tiết kiệm để nghỉ hưu bởi nếu công việc của họ chỉ kiếm được ở mức lương tối thiểu, việc tiết kiệm là gần như không thể.


Người cao tuổi Mỹ lựa chọn làm việc thay vì nghỉ hưu Người cao tuổi Mỹ lựa chọn làm việc thay vì nghỉ hưu

VTV.vn - Ngày càng nhiều người Mỹ mong muốn tiếp tục làm việc sau 65 tuổi, thậm chí sau 70 tuổi.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước