WHO cảnh báo tình trạng phân biệt đối xử người cao tuổi

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 01/10/2016 17:05 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Thái độ tiêu cực và phân biệt tuổi tác đối với người cao tuổi đang trở nên phổ biến.

Nhân ngày quốc tế người cao tuổi 1/10, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa công bố nghiên cứu mới cảnh báo: Thái độ tiêu cực và phân biệt tuổi tác đối với người cao tuổi đang trở nên phổ biến. Điều này có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người lớn tuổi, cả về thể chất lẫn tinh thần.

Trong "Khảo sát các giá trị của thế giới" mà WHO phân tích, toàn bộ 60% người tham gia cho rằng, người lớn tuổi không được coi trọng. Hơn 83.000 người tại 57 quốc gia trên thế giới đã tham gia vào khảo sát này. Theo đó, mức độ tôn trọng thấp nhất dành cho người cao tuổi là ở những nước có thu nhập cao.

WHO cho rằng, chúng ta cần ngừng ngay việc đánh giá một người qua tuổi tác. Việc này sẽ giúp xã hội chúng ta thịnh vượng hơn, công bằng hơn và lành mạnh hơn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TVOnline!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước