Năm học mới có tái diễn tình trạng thiếu sách giáo khoa?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 26/07/2019 16:30 GMT+7

VTV.vn - Năm nay, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã có những giải pháp cụ thể để khắc phục tình trạng thiếu sách giáo khoa.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết, năm nay sẽ không để tình trạng thiếu sách cục bộ như năm ngoái. Riêng đối với sách giáo khoa lớp 1, sẽ chuẩn bị lượng sách lớn hơn so với số lượng đã phát hành năm trước khoảng 2%.

Cụ thể, năm nay, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã in 110 triệu bản sách giáo khoa. Trong đó, riêng TP.HCM đã in 39,5 triệu bản, đủ cung ứng cho 17 tỉnh, thành phía Nam.

Từ năm học 2020 - 2021, Việt Nam sẽ bắt đầu dùng sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Tuy nhiên, phụ huynh và nhiều nhà trường không khỏi băn khoăn về sự lãng phí, đặc biệt những phụ huynh có con nhỏ vừa học lớp 1 năm nay.

Để tránh tình trạng các công ty sách và thiết bị trường học có thể có tâm lý nhập ít sách, tránh tồn đọng, Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam cho biết sẽ áp dụng chính sách hỗ trợ để các công ty dự trữ sách giáo khoa lớp 1, không để xảy ra tình trạng thiếu sách.

Cung ứng 110 triệu bản sách giáo khoa cho năm học mới Cung ứng 110 triệu bản sách giáo khoa cho năm học mới

VTV.vn - Năm học 2019 - 2020, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam dự kiến sẽ cung ứng khoảng 110 triệu bản sách giáo khoa các lớp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước