Nam Phi dùng chai nhựa đựng sữa để sửa đường xá

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 10/02/2020 14:42 GMT+7

Một công ty ở Nam Phi lấy chai nhựa từ bãi rác để làm đường. (Ảnh: CNN)

VTV.vn - Các chai nhựa đựng sữa đang được tái chế để sửa đường xá ở Nam Phi, với hy vọng giúp nước này giải quyết vấn đề rác thải và cải thiện chất lượng đường bộ.

Theo báo cáo của Liên đoàn Đường bộ Nam Phi, đường ổ gà gây thiệt hại khoảng 3,4 tỷ USD mỗi năm cho việc sửa chữa xe cộ và chi phí y tế. 

Shaluanga Construction là công ty đầu tiên ở Nam Phi sửa chữa hơn 400m đường ở ngoại ô Durban, sử dụng nhựa đường được làm từ gần 40.000 chai nhựa đựng sữa loại 2 lít. Một nhà máy tái chế địa phương biến nhựa này thành dạng viên, nung nóng chúng đến 1.900oC và trộn với các chất phụ gia. Chất này thay thế 6% chất kết dính bitum của nhựa đường, vì vậy mỗi tấn nhựa đường sẽ cần khoảng 118 - 128 vỏ chai sữa bỏ đi.

Ở Nam Phi, 70% nhựa tái chế có nguồn gốc từ bãi rác. Nhựa sẽ chỉ được lấy từ bãi rác nếu có nơi nào đó để tiêu thụ, chẳng hạn như sửa chữa đường.

Làm từ 700.000 chai nhựa, đảo nhân tạo hút khách du lịch Làm từ 700.000 chai nhựa, đảo nhân tạo hút khách du lịch

VTV.vn - Hàng nghìn du khách đang kéo đến nghỉ dưỡng tại hòn đảo được làm bằng hơn 700.000 chai nhựa tại Bờ Biển Ngà.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước