Nắng nóng kỷ lục tại Australia chưa có dấu hiệu hạ nhiệt

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 25/01/2019 12:04 GMT+7

Cả đàn ngựa chết nằm la liệt do nắng nóng

VTV.vn - Nắng nóng kỷ lục trong gần 2 tuần qua đang khiến cuộc sống ở Australia đảo lộn khi nhiệt độ ở một số khu vực gần chạm ngưỡng 50 độ C.

Với mức nhiệt như vậy, động vật đã chết hàng loạt, nhựa đường tan chảy và nhiều người phải nhập viện do quá nóng. Cho đến nay, đợt nắng nóng này chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Tại một công viên quốc gia ở miền Đông Nam Australia. Cả đàn ngựa chết nằm la liệt do nắng nóng. Những con vật khác liên tục phải đầm mình trong bất cứ vũng bùn, vũng nước nào tìm thấy để hạ nhiệt.

Nắng nóng khiến nhiều người có thể nấu bất cứ thứ gì ngoài trời mà không cần bếp, như món trứng, hay món bít tết. Những bãi biển hay bể bơi lúc nào cũng đông đúc.

Thị trấn Marble Bar ở Tây Bắc Australia đạt nhiệt độ cao nhất trong đợt nắng nóng này với 49,1 độ C. Nhiệt độ tại các bang khác như New South Wales và Victoria trong tuần qua cũng lên tới 48,9 độ C.

Đây là đợt nắng nóng thứ hai tấn công Australia sau hơn một tháng. Đợt nóng trước đó, nước này đã trải qua kỳ Giáng sinh nóng bức đã dẫn đến các cảnh báo hỏa hoạn và hạn hán nghiêm trọng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước