NASA cảnh báo tảng băng 10.000 năm tuổi ở Nam Cực có nguy cơ tan chảy

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 18/05/2015 08:15 GMT+7

VTV.vn - Phần còn lại của một tảng băng khổng lồ ở Nam Cực đang bị tan chảy nhanh chóng và có khả năng biến mất vào 5 năm tới.

Đây là thông tin mới được NASA công bố trong một nghiên cứu về biến đổi khí hậu.

Cụ thể, phần còn lại của tảng băng khổng lồ Larsen B 10.000 năm tuổi có diện tích lên tới 1.600km2, hiện có nguy cơ tan chảy hoàn toàn trong 5 năm tới do ảnh hưởng của tình trạng nóng lên toàn cầu.

Các nhà nghiên cứu cũng cho biết, băng tan sẽ khiến mực nước biển trên thế giới sẽ tăng lên ít nhất gần 3,5 m. Điều đó đồng nghĩa với việc những quốc gia như Hà Lan và Maldives cũng sẽ bị nhấn chìm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước