Nepal cần 2 năm để xây dựng lại cơ sở hạ tầng sau động đất

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 09/05/2015 20:43 GMT+7

VTV.vn - Nepal sẽ phải mất hai năm để xây dựng lại các trường học và cơ sở hạ tầng vốn đã bị huỷ hoại bởi trận động đất kinh hoàng vừa qua.

Chính phủ nước này vừa tuyên bố sẽ cung cấp các khoản vay lên đến 25.000 USD cho các gia đình muốn xây dựng lại căn nhà của họ, với lãi suất chỉ 2%/năm.

Để có được nguồn vốn khắc phục hậu quả của trận động đất, Nepal kêu gọi viện trợ từ các nước và các tổ chức quốc tế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước