New Zealand đạt mục tiêu "loại bỏ" SARS-CoV-2

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 28/04/2020 13:33 GMT+7

Thủ tướng Jacinda Ardern. Ảnh: Reuters

VTV.vn - New Zealand đã trở thành quốc gia đầu tiên tuyên bố đạt được mục tiêu "loại bỏ" virus SARS-CoV-2.

Các quan chức cao cấp nhất của New Zealand bao gồm cả thủ tướng nước này cho biết trước mắt đã "loại bỏ" được virus SARS-CoV-2, do số ca nhiễm mới hiện đã ở mức 1 con số. Mục tiêu "loại bỏ" SARS-CoV-2 được New Zealand định nghĩa là giảm số mắc bệnh xuống mức có thể xử lý tất cả các ca và bất cứ ổ dịch nào mới xuất hiện, chứ không phải là đưa được số mắc bệnh về 0. 

Tuy nhiên, nhà chức trách New Zealand vẫn cảnh báo khả năng số ca nhiễm mới tăng trở lại. New Zealand từ hôm nay sẽ dỡ bỏ dần các biện pháp hạn chế được áp đặt một tháng trước để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Theo Thủ tướng New Zealand, khoảng 400 nghìn người sẽ quay trở lại làm việc sau khi nước này hạ cấp lệnh phong tỏa từ cấp 4 xuống cấp 3 trong hôm nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước