Người dân được nhận thẻ căn cước công dân sau 7 ngày đăng ký

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 04/01/2016 19:37 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay (4/1) là ngày đầu tiên toàn TP Hà Nội cùng 15 tỉnh khác triển khai cấp thẻ căn cước công dân.

Tại Hà Nội, thẻ căn cước công dân được cấp tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP Hà Nội cùng với 30 trụ sở công an quận, huyện.

Được biết, nhiều người dân dù chưa hết hạn chứng minh nhân dân nhưng đã đến đăng ký làm thẻ căn cước công dân bởi nhiều tiện ích mà thẻ mang lại trong thời gian tới, như thẻ sẽ được sử dụng thay cho hộ chiếu trong trường hợp Việt Nam và nước ngoài ký kết thỏa thuận quốc tế cho phép công dân các nước được sử dụng thẻ căn cước công dân trên lãnh thổ của nhau.

Thẻ căn cước công dân được cấp tại thời điểm công dân đủ từ 14 tuổi trở lên. Khi người dân tới xin cấp thẻ chỉ cần mang theo hộ khẩu và sẽ được nhận thẻ sau 7 ngày.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước