Người dân Hà Nội dỡ nhà, chặt cây làm đường đua F1

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 05/03/2019 13:43 GMT+7

VTV.vn - Trên công trường, người dân Hà Nội cùng các cơ quan chức năng tích cực triển khai việc tháo dỡ, san lấp mặt bằng để kịp thời bàn giao cho đơn vị thi công đường đua F1.

Sau Singapore, Monaco, Azerbaijan, Hà Nội (Việt Nam) sẽ là địa điểm thứ 4 trên thế giới có đường đua F1 chạy trên đường phố. 

UBND quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đang gấp rút giải tỏa mặt bằng để làm đường đua dài 5,5km tại hai phường Mỹ Đình 1 và Phú Đô nhằm kịp thời phục vụ giải đua xe công thức 1 dự kiến diễn ra vào mùa hè năm 2020. Từ ngày 4/3, các cơ quan chức năng đã tiến hành phá dỡ, dẹp bỏ những khu nhà tạm, nhà xưởng, hàng quán ở bên cạnh Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình để giải phóng mặt bằng thực hiện đường đua F1.

Với 22 khúc cua trải dài trên đường đua hơn 5km, tuyến đường đua F1 chạy xung quanh sân vận động Mỹ Đình được dự kiến là đường đua thu hút nhiều sự quan tâm của các tay đua nổi tiếng trên thế giới. Để kịp tiến độ cho chặng đua đầu tiên vào tháng 4/2020, tất cả công việc giải phóng mặt bằng hiện đã được triển khai nhanh chóng, sẵn sàng bàn giao để đơn vị thi công triển khai xây dựng đường đua.

Vì sao Hà Nội tổ chức đua xe F1 trên đường phố thay vì xây trường đua? Vì sao Hà Nội tổ chức đua xe F1 trên đường phố thay vì xây trường đua?

VTV.vn - Hầu hết các chặng đua F1 trên thế giới đều có trường đua riêng, vì sao Hà Nội lại không xây dựng theo mô hình này?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước