Người dân loay hoay với hộ khẩu "treo"

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 16/03/2018 20:01 GMT+7

VTV.vn - Theo quy định hiện nay, những hộ dân nằm trong khu quy hoạch "treo" không được xem xét cấp số nhà.

Tại TP.HCM, nhất là những địa bàn như quận 2, lượng người dân đến tái định cư rất đông. Nhiều hộ dân chuyển về đây sinh sống nhưng lại rơi vào cảnh, người một nơi - hộ khẩu một nẻo và kéo theo nhiều hệ lụy trong các thủ tục hành chính giấy tờ.

Theo quy định hiện nay, những hộ dân nằm trong khu quy hoạch "treo" không được xem xét cấp số nhà và đó là lý do những hộ dân ở tại khu phố 5, phường Bình Trị Đông, quận 2 không thể chuyển hộ khẩu về.

Theo luật sư Nguyễn Văn Hậu, việc áp dụng như thế quá cứng nhắc. Vì theo luật quy hoạch, dự án "treo" quá 5 năm không triển khai là phải xóa bỏ, trả lại quyền lợi cho người dân.

Ước tính TP.HCM có khoảng hơn 40.000 hộ dân đang trong tình trạng sống ở quận này nhưng hộ khẩu ở quận khác.

Bế tắc vì không có hộ khẩu Bế tắc vì không có hộ khẩu

VTV.vn - Vì không có hộ khẩu nên nhiều gia đình tại TP.HCM không làm được giấy khai sinh cho con.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước