Người dân Thái Bình phải bán tôm non vì mưa kéo dài

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 06/08/2015 14:43 GMT+7

VTV.vn - Để vớt vát một phần số vốn đã bỏ ra, các hộ nuôi tôm tại xã Đông Minh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình đang buộc phải bán tôm non.

Tại xã Đông Minh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình mưa lớn đã làm cho môi trường sống của con tôm không đảm bảo, lượng nước ngọt trong hồ tăng nhanh khiến tôm chết hàng loạt.

Để vớt vát một phần số vốn đã bỏ ra, các hộ nuôi tôm đang buộc phải bán tôm non. Trung bình, tôm thẻ phải được nuôi trong khoảng thời gian từ 60 đến 70 ngày, tuy nhiên, người dân đành phải bán tôm khi chưa đầy 30 – 40 ngày tuổi.

Gần 70% hộ dân ở đây đang đối mặt với nguy cơ mất trắng khi thu hoạch từ một hồ tôm lớn chỉ còn được khoảng 1 triệu đồng. Nhiều hộ đã đành bỏ trống hồ và mong chờ sự may rủi trong lần thả tôm năm sau.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước