Người mắc COVID-19 không có triệu chứng mang lượng virus không kém người có triệu chứng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 20/02/2020 19:29 GMT+7

VTV.vn - Theo các nhà nghiên cứu Trung Quốc, các bệnh nhân COVID-19 mang cùng lượng virus dù họ có biểu hiện triệu chứng bệnh hay không.

Điều này cho thấy tiềm năng truyền bệnh của bệnh nhân không có triệu chứng hoặc ít triệu chứng. Ngoài ra, các chi tiết của nghiên cứu được đăng trên Tạp chí y học New England còn cho thấy, trong 18 bệnh nhân được lấy mẫu nghiên cứu thì lượng virus có nhiều hơn sau khi bệnh nhân xuất hiện triệu chứng và có nhiều ở mũi hơn là họng. 

Nghiên cứu cũng cho hay, phương thức phát tán của nCoV có vẻ giống với virus cúm hơn là virus SARS. Các nhà nghiên cứu Trung Quốc rút ra kết luận phương cách phát hiện ca bệnh và cách ly bệnh nhân COVID-19 có thể phải khác với hồi dịch SARS.

Đâu là chìa khóa trong cuộc chiến chống COVID-19? Đâu là chìa khóa trong cuộc chiến chống COVID-19?

VTV.vn - Theo giới chức Trung Quốc, một trong những chìa khóa để kiểm soát được dịch là phải chỉ ra các lỗ hổng trong quá trình tầm soát, điều trị. Cách ly là một trong số đó.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước