Nhật Bản cân nhắc mục tiêu cắt giảm 26% khí thải nhà kính

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 01/05/2015 20:29 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ Nhật Bản vừa đề xuất mục tiêu cắt giảm 26% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính từ nay đến năm 2030 so với mức của tài khoá 2013.

Chính phủ Nhật Bản vừa đề xuất mục tiêu cắt giảm 26% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính từ nay đến năm 2030 so với mức của tài khoá 2013, trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang hướng tới một thoả thuận mới vào cuối năm nay nhằm giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.

Để đạt được mục tiêu này, Nhật Bản sẽ phải giảm sự phụ thuộc vào các nhà máy nhiệt điện và thúc đẩy sử dụng các nguồn năng lượng tái sinh như năng lượng mặt trời, phong điện. Bên cạnh đó, Tokyo cũng sẽ phụ thuộc vào điện hạt nhân, vốn không phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính và khuyến khích sử dụng xe điện, tiết kiệm năng lượng.

Tuy nhiên, những người không đồng tình cho rằng mục tiêu này thấp hơn so với các nước công nghiệp lớn khác, đồng thời thúc giục Nhật Bản, nước phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính lớn thứ 5 thế giới, nỗ lực hơn nữa để giải quyết vấn đề.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước