Nhật Bản nghiên cứu một loạt virus nguy hiểm trước thềm Olympic 2020

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 02/07/2019 15:07 GMT+7

Nhật Bản sẽ nghiên cứu virus Ebola. (Nguồn: Kyodo)

VTV.vn - Bộ Y tế Nhật Bản sẽ đưa về nghiên cứu một loạt virus nguy hiểm như Ebola, Lassa, Nam Mỹ, Crimean-Congo và Marburg.

Điều này nhằm chuẩn bị các biện pháp ứng phó nếu nguy cơ dịch bệnh bùng phát tại Thế vận hội Olympic 2020 tại Nhật Bản.

Virus Ebola có thể lây nhiễm trực tiếp qua đường máu hoặc các chất bài tiết của người nhiễm bệnh. Trong khi, 4 virus còn lại có thể lây nhiễm qua tiếp xúc các loại động vật hoặc bọ nhiễm bệnh.

Các loại virus nguy hiểm được đưa từ phòng thí nghiệm nước ngoài về Viện Các dịch bệnh lây nhiễm quốc gia của Nhật Bản. Đây là cơ sở y tế duy nhất của Nhật Bản có đầy đủ trang thiết bị xử lý những virus nói trên.

Chính phủ Nhật Bản đang chuẩn bị sẵn các biện pháp đề phòng dịch bệnh bùng phát vào thời điểm Olympic mùa hè 2020, một trong những sự kiện thể thao có quy mô lớn nhất thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước