Nhiều địa phương tại ĐBSCL loay hoay với bài toán xử lý rác thải

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 03/11/2019 14:27 GMT+7

VTV.vn - Thực tế cho thấy, nhiều địa phương tại khu vực ĐBSCL vẫn đang loay hoay với vấn nạn rác thải sinh hoạt mà chưa có lời giải.

Sau nhiều lần ngưng hoạt động vì lý do bảo trì, thay đổi công nghệ, nhà máy xử lý rác thải TP Cà Mau đã hoạt động trở lại vào tháng 2/2019. Tuy nhiên trong buổi kiểm tra sáng ngày 1/11/2019 của đoàn kiểm tra UBND tỉnh Cà Mau, hoạt động của nhà máy này vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc. 

Lượng rác tiếp nhận vào nhà máy bình quân mỗi ngày trên 200 tấn, nhưng nhà máy chỉ phân loại được khoảng 40 tấn/ngày, chủ yếu bằng phương pháp thủ công; 160 tấn rác còn lại được xử lý thông qua phương pháp đốt nhưng trung bình mỗi giờ chỉ đốt được khoảng 3 - 4 tấn rác. Trong khi đó, nhà máy này đã vừa được cấp thêm trên 10ha đất.

Trong khi đó, một khu đất được tỉnh Bạc Liêu giao cho Công ty ANA Bạc Liêu xây dựng nhà máy xử lý rác. Sau 4 năm, nhà máy xử lý rác thải chỉ là những cái cọc. Mới đây, địa phương đã có quyết định thu hồi dự án này.

Tại tỉnh Vĩnh Long, nhà máy xử lý rác công nghệ cao bị phá sản phải quay lại giải pháp chôn lấp. Số còn lại ở các tỉnh hoạt động cầm chừng vì thiếu năng lực.

Người dân sống chung với rác thải tập kết Người dân sống chung với rác thải tập kết

VTV.vn - Nhiều người dân ở quận Bình Thạnh, TP.HCM đang phải sống chung với rác thải tập kết suốt nhiều năm trời.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước