Nhiều thí sinh lớn tuổi ở miền núi đi thi THPT Quốc gia

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 21/06/2017 21:05 GMT+7

VTV.vn - Trong kỳ thi THPT Quốc gia năm nay, có nhiều thí sinh lớn tuổi ở miền núi đi thi để lấy bằng tốt nghiệp.

Trong kỳ thi THPT Quốc gia năm nay, tại nhiều địa phương, nhất là những tỉnh miền núi, bên cạnh những thí sinh lớp 12, có một bộ phận thí sinh lớn tuổi đi thi THPT Quốc gia để lấy bằng tốt nghiệp.

Ghi nhận tại điểm thi ở trường THPT số 1 Si Ma Cai, Lào Cai có 3 phòng thi đặc biệt, đây là 3 phòng thi của 60 thí sinh ở hệ giáo dục thường xuyên, với tuổi đời trung bình là 30 tuổi và người lớn tuổi nhất đi thi là 47 tuổi. Việc thí sinh lớn tuổi đi thi lấy bằng tốt nghiệp không phải là chuyện hiếm ở các tỉnh miền núi. Thông thường, các đối tượng này chủ yếu là những người ngày trước chưa học hết cấp 3, nay học lại để đi thi lấy bằng tốt nghiệp, hoàn thiện hồ sơ.

Do đặc thù là địa phương miền núi, nên ghi nhận tại điểm thi ở huyện Si Ma Cai, vẫn có trường hợp thí sinh quên lịch tập trung, buộc nhà trường phải cắt cử người đi đón. Phòng trường hợp thí sinh ngủ quên hoặc quên thi trong những ngày thi sắp tới, nhà trường quyết định lập một đội phản ứng nhanh đến tận nhà đón học sinh.

Cũng trong buổi khai mạc kỳ thi, lãnh đạo tỉnh Lào Cai và huyện đoàn Si Ma Cai đã trao tặng 42 suất quà cho những thí sinh nghèo vượt khó trên địa bàn huyện Si Ma Cai.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

THPT Quốc gia

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước