Nhiều ý kiến đồng tình với chủ trương cấm công chức mặc quần jeans, áo thun trong giờ làm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 21/10/2017 20:50 GMT+7

VTV.vn - Trước đề xuất công nhân viên chức TP.HCM sẽ không được mặc quần jeans, áo thun trong giờ làm việc, nhiều người đã bày tỏ ý kiến đồng tình.

Một quy định đang thu hút sự chú ý của người dân: Công nhân viên chức TP.HCM sẽ không được mặc quần jeans, áo thun trong giờ làm việc, trừ trường hợp tham gia các hoạt động, sự kiện của cơ quan đơn vị.

Đây là một trong số những quy định về chuẩn mực xử sự của cán bộ công chức, viên chức và người lao động, vừa được Sở Nội vụ TP.HCM trình UBND TP.HCM, xem xét và quyết định.

Theo quy định này, trang phục làm việc của nam giới là quần tây, áo sơ mi, còn nữ giới là quần tây hoặc váy dài (qua đầu gối), áo sơ mi có tay hoặc comple hoặc bộ áo dài truyền thống.

Trước đề xuất này, nhiều ý kiến đã bày tỏ sự đồng tình với chủ trương mới. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến lại chú trọng đến thái độ tiếp dân của các cán bộ công chức nhiều hơn là trang phục.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước