Nhiều ý kiến e ngại về việc tăng thêm 3 ngày nghỉ

Kim Oanh - Văn Cường - Trí Thức-Thứ năm, ngày 19/09/2019 13:52 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa đề xuất mỗi năm cần tăng thêm 3 ngày nghỉ vì hiện số ngày nghỉ của nước ta chỉ có 10 ngày, quá ít so với các nước.

Đề xuất này hiện đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Đã có nhiều ý kiến ủng hộ có thêm ngày nghỉ cho người lao động, nhưng cũng có ý kiến e ngại.

Những người còn phân vân đưa ra lý do là hiện nay số đông người lao động Việt Nam có thu nhập thấp nên có nhu cầu làm việc nhiều hơn. Bên cạnh đó, việc lao động nghỉ nhiều sẽ khiến doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động như: dệt may, da giày sẽ bị tăng chi phí, giảm tính cạnh tranh.

Tuy nhiên, theo ông Phạm Xuân Hồng, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Thêu đan TP.HCM, việc tăng thêm 3 ngày nghỉ cho người lao động không ảnh hưởng nhiều đến sản xuất. Trên thực tế, hiện các doanh nghiệp dệt may cho người lao động nghỉ nhiều hơn số ngày quy định, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán. Điều quan trọng là các doanh nghiệp sắp xếp lại sản xuất cho hiệu quả.

Dự kiến đề xuất thêm 3 ngày nghỉ của Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ được đưa vào dự thảo Bộ luật Lao động và trình lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong thời gian tới. Theo kết quả một cuộc khảo sát trên Fanpage của Trung tâm Tin tức VTV24, Đài THVN về việc có cần thiết phải tăng thêm số ngày nghỉ hay không, có đến 81% trong số hơn 9.000 lượt bình chọn ủng hộ việc tăng thêm số ngày nghỉ.

Như vậy, vẫn còn 19% số người bình chọn không ủng hộ việc tăng thêm số ngày nghỉ. Lý do những người không đồng tình đưa ra là nghỉ ở nhà không có tiền, do đó đi làm tốt hơn, nên giảm số giờ lao động thay vì tăng ngày nghỉ.

Ở chiều ngược lại, đa số ý kiến cho rằng nên kéo dài kỳ nghỉ Tết Âm lịch. Qua đó, những người làm ăn xa có thời gian ở nhà với gia đình lâu hơn vì quãng đường di chuyển mất khá nhiều thời gian. Nhiều ý kiến cho rằng không quan trọng là nghỉ bao nhiêu ngày, quan trọng là hiệu quả công việc.


Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất thêm 3 ngày nghỉ trong năm Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất thêm 3 ngày nghỉ trong năm

VTV.vn - Nhận thấy số ngày nghỉ lễ, tết trong năm ở nước ta hiện là rất thấp, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đề xuất tăng thêm mỗi năm ít nhất 03 ngày nghỉ lễ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước