Nhìn lại những hạn chế của công tác cứu hộ thủy điện Đạ Dâng

VTV24 (chuyendong24@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 22/12/2014 22:10 GMT+7

Chiều nay (22/12), UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức cuộc họp đánh giá, rút kinh nghiệm công tác cứu hộ, cứu nạn tại thủy điện Đạ Dâng.

Hàng loạt những hạn chế trong công tác cứu hộ như: Tham mưu trong phong tỏa hiện trường chưa tốt; chưa phát huy được hết sức mạnh của các lực lượng tại chỗ đã được nhìn nhận. Đáng chú ý, vị đại diện Công ty CP thủy điện Long Hội cho rằng việc sập hầm không liên quan đến việc gãy giàn chống đỡ trong đường hầm mà là do tác động của mưa kéo dài ở khu vực thi công và nền đất yếu. Các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc trên.

Được biết, do tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Bộ Xây dựng đề xuất Chính phủ giao cho Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với các bộ, ngành và địa phương để giám định nguyên nhân dẫn đến sự cố.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước