Những biến chuyển trong tình hình dịch bệnh COVID-19 tại châu Âu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 06/04/2020 20:33 GMT+7

VTV.vn - Tại hai vùng dịch COVID-19 lớn nhất châu Âu là Italy và Tây Ban Nha, 2 ngày cuối tuần vừa qua đều ghi nhận số ca tử vong và cần điều trị tích cực giảm.

Tại Italy, các biện pháp đóng cửa đất nước được cho đã phát huy hiệu quả khi số ca tử vong và số ca mắc mới đồng loạt giảm. Trong ngày 5/4, nước này ghi nhận số ca tử vong thấp nhất hơn 2 tuần qua và giảm mạnh so với đỉnh điểm 969 ca tử vong/ngày. Số lượng bệnh nhân phải điều trị tích cực cũng giảm nhẹ và giúp giảm tải áp lực phần nào cho các bệnh viện.

Bất chấp các tín hiệu tích cực trên, Chính phủ Italy vẫn quyết định gia hạn lệnh đóng cửa đến giữa tháng này để tiếp tục ngăn đà tăng của lây nhiễm.

Tây Ban Nha - vùng dịch lớn thứ hai tại châu Âu - hôm qua (5/4) cũng ghi nhận số ca tử vong vì COVID-19 giảm ngày thứ 3 liên tiếp. Số ca nhiễm mới trong ngày cũng giảm đáng kể sau chuỗi ngày tăng thêm 7.000 ca/ngày. Xu hướng này cho thấy Tây Ban Nha có thể đã chạm đỉnh dịch giống như Italy và tình hình sẽ ổn định trong khoảng 10 ngày tới.

Dù vậy, chính quyền Tây Ban Nha vẫn tỏ ra thận trọng bởi từng có giai đoạn 3 ngày liên tiếp số ca tử vong mới và số ca nhiễm mới cùng giảm nhưng sau đó tăng liên tục. Do đó, nước này sẽ kéo dài thời hạn đóng cửa hoạt động thêm 2 tuần - khoảng thời gian được cho là cần thiết để hệ thống y tế phục hồi.

Trong khi đó, các quốc gia châu Âu khác như Anh, Đức, Pháp vẫn chưa thể tính đến việc dỡ bỏ các hạn chế vì tình hình dịch bệnh còn quá phức tạp và chưa lên đến đỉnh.

Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết đã có chút hi vọng tại vùng dịch lớn thứ ba châu Âu này, khi số ca nhiễm và ca tử vong trong ngày có dấu hiệu chững lại. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh còn quá sớm để nhận ra xu hướng phát triển của dịch bệnh cũng như chưa đến lúc nới lỏng các biện pháp khống chế dịch. Quyết định kéo dài lệnh đóng cửa các tụ điểm đông người được cho là yếu tố giúp Đức có tỷ lệ số ca tử vong trên số ca nhiễm bệnh thuộc hàng thấp ở châu Âu.

Pháp cũng cảnh báo tiếp tục siết chặt các quy định hạn chế người dân ra đường, đặc biệt là khi sắp đến dịp Lễ Phục sinh.

Trong khi đó, tình hình ở Anh vẫn còn nhiều lo ngại. Anh hiện có hơn 4.000 ca tử vong và nhiều khả năng còn phải đợi từ 7 - 10 ngày nữa trước khi biểu đồ dịch có thể đi ngang.

Dù thế người dân Anh dường như vẫn thiếu cảnh giác khi tiếp tục đổ tới các công viên cuối tuần qua. Điều này buộc Bộ Y tế Anh phải tính đến việc loại bỏ việc tập thể dục khỏi lý do được phép ra ngoài, nhằm ngăn người dân lách luật giãn cách xã hội.

Thủ tướng Ireland trở lại làm bác sĩ để hỗ trợ ứng phó dịch COVID-19 Thủ tướng Ireland trở lại làm bác sĩ để hỗ trợ ứng phó dịch COVID-19 LHQ kêu gọi bảo vệ phụ nữ trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 LHQ kêu gọi bảo vệ phụ nữ trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 Nhật Bản sắp ban bố tình trạng khẩn cấp vì dịch COVID-19 Nhật Bản sắp ban bố tình trạng khẩn cấp vì dịch COVID-19

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước