Những người đầu tiên được hưởng lương từ đóng BHXH tự nguyện

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 07/11/2017 15:11 GMT+7

VTV.vn - Không có công ăn việc làm ổn định, không làm việc tại DN nhưng nhiều người tại Nghệ An vẫn có lương hưu đều đặn hàng tháng, yên tâm hưởng tuổi già nhờ đóng BHXH tự nguyện.

Việt Nam đã có những người đầu tiên được hưởng lương hưu dù không làm việc tại bất kỳ đơn vị nào. Tất cả là nhờ vào việc bà con tham gia hình thức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An là địa phương trên cả nước có những người đầu tiên được hưởng lương hưu theo hình thức này.

Những năm 1999 là thời kỳ chi hội nông dân phát triển mạnh. Nông dân khi ấy, ngoài trở thành hội viên, còn được tham gia bảo hiểm nông dân với mức đóng 20.000 đồng/tháng.

10 năm sau, mô hình hội nông dân tan rã, số tiền bảo hiểm nông dân chuyển sang hình thức bảo hiểm xã hội tự nguyện. Trong xã, hàng trăm người xin rút, chỉ còn đúng 3 người tiếp tục tham gia.

Niềm tin càng được củng cố khi trên toàn huyện Hưng Nguyên hiện đã có 76 hưởng lương hưu bằng hình thức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Vì sao lao động phi chính thức không mặn mà với BHXH tự nguyện? Vì sao lao động phi chính thức không mặn mà với BHXH tự nguyện? Người lao động chọn BHXH một lần: Lợi trước mắt, bất cập về sau Người lao động chọn BHXH một lần: Lợi trước mắt, bất cập về sau Lợi ích từ bảo hiểm xã hội tự nguyện Lợi ích từ bảo hiểm xã hội tự nguyện

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước