Những ứng viên tiềm năng cho vị trí phó tổng thống Mỹ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 07/07/2016 20:08 GMT+7

VTV.vn - Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, Thống đốc bang New Jersey Christie Christie là 2 trong số những ứng viên tiềm năng cho vị trí phó tổng thống Mỹ tương lai.

Cuộc chạy đua vào chiếc ghế tổng thống Mỹ gần như chỉ gói gọn trong 2 cái tên Donald Trump và Hillary Clinton, sự chú ý của dư luận bắt đầu hướng sang người sẽ kề vai sát cánh cùng 2 ứng viên này, những ứng viên cho vị trí phó tổng thống Mỹ tương lai. Bởi người được bà Hillary tin tưởng và tỷ phú Trump bí mật hướng đến sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến quyết định bỏ phiếu của người Mỹ.

Về phía Đảng Dân chủ, Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren hiện đang được xem là một trong những ứng viên tiềm năng nhất có thể lọt vào “tầm ngắm” của bà Hillary. Đây là người đã luôn đồng hành cùng cựu ngoại trưởng Mỹ trong các chiến dịch vận động tranh cử từ tháng 6 đến nay. Nếu được lựa chọn, đây sẽ lần đầu tiên trong lịch sử, nước Mỹ có cặp ứng viên tổng thống và phó tổng thống “toàn nữ”.

Điểm mạnh nhất của bà Warren là khả năng hút thêm những cử tri ủng hộ ứng viên Bernie Sanders bỏ phiếu cho cựu Ngoại trưởng. Tuy nhiên, không ít người lo ngại các cử tri nam có thể sẽ quay lưng lại với cặp đôi nữ ứng viên này.

Một gương mặt sáng giá khác trong danh sách của bà Hillary là chính trị gia trẻ tuổi Julian Castro - một trong những ngôi sao người Latinh của đảng Dân chủ. Điểm trừ duy nhất là ông Castro chưa tạo được tiếng vang đáng kể ở vị trí Bộ trưởng phát triển nhà và đô thị của mình hiện nay.

Về phía Đảng Cộng hòa, mặc dù nhiều ứng viên đã thẳng thừng từ chối kết hợp với Donald Trump, nhưng vị tỷ phú này vẫn rất tự tin với các lựa chọn khác.

Thống đốc bang New Jersey Christie Christie và thống đốc bang Indiana Mike Pence đang được xem là 2 trợ thủ đắc lực cho ông trùm bất động sản khi đều đang có mặt trong các chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump và được đánh giá khá dày dặn kinh nghiệm trên chính trường Mỹ. Những ứng viên này sẽ giúp ông Donald Trump bù đắp sự thiếu hụt kinh nghiệm vốn bị coi là điểm cố hữu của nhà tỷ phú Mỹ so với đối thủ Hillary Clinton.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước