Nỗi niềm của giáo viên xuống dạy mầm non bỏ nghề

Lại Hoa, Ngọc Phức (Trung tâm Tin tức VTV24)-Chủ nhật, ngày 19/03/2017 13:59 GMT+7

VTV.vn - Không ít giáo viên sau một thời gian xuống dạy mầm non đã quyết định bỏ nghề vì lý do không hợp.

Tại Quảng Ninh, việc điều chuyển giáo viên từ bậc phổ thông xuống mầm non đã được tiến hành từ 3 năm trước, trong đó, Tiên Yên là huyện đi đầu.

Dẫu biết chủ trương điều chuyển giáo viên là giải pháp mang tính nhân văn, vừa giúp giáo viên có thể gắn bó với nghề, vừa giải quyết được tình trạng thiếu thừa giữa các cấp học. Thế nhưng, có một thực tế là không ít giáo viên sau một thời gian xuống dạy mầm non đã quyết định bỏ nghề vì lý do không hợp. Dù họ đều là những giáo viên có hàng chục năm trong nghề.

Bất cập trong việc điều chuyển giáo viên xuống bậc mầm non Bất cập trong việc điều chuyển giáo viên xuống bậc mầm non Giáo viên bức xúc vì bị điều động xuống dạy mầm non Giáo viên bức xúc vì bị điều động xuống dạy mầm non Bồi dưỡng giáo viên dạy mầm non: Bộ chỉ đạo dừng, tỉnh vẫn điều động Bồi dưỡng giáo viên dạy mầm non: Bộ chỉ đạo dừng, tỉnh vẫn điều động

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước