Nữ sinh 11 tuổi đoạt giải nhờ phát minh thiết bị phát hiện nước nhiễm chì

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 21/10/2017 16:16 GMT+7

VTV.vn - Nữ sinh Gitanjali Rao đã được vinh danh là "nhà khoa học trẻ hàng đầu của Mỹ" nhờ phát minh ra thiết bị phát hiện nước nhiễm chì nhanh, kinh tế và có độ chính xác cao.

Thiết bị tên Tethys, sử dụng các bộ phận cảm biến ống nano carbon để phát hiện chì trong nguồn nước và gửi kết quả đến điện thoại thông minh. 

Với phát minh trên, Rao lãnh 25.000 USD vì giành được giải thưởng cao nhất trong Cuộc thi thử thách nhà khoa học trẻ 3M năm 2017.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước