Ô nhiễm sông Sài Gòn, nhà máy nước khốn đốn

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 18/07/2016 19:38 GMT+7

VTV.vn - Nếu không có giải pháp xử lý tình trạng ô nhiễm sông Sài Gòn kịp thời, một vài năm nữa, công nghệ hiện hữu có thể sẽ không xử lý nổi, và các nhà máy sẽ phải đóng cửa.

Trong khi tình trạng ô nhiễm ở thượng nguồn sông Sài Gòn do doanh nghiệp xả thải đang được các cơ quan tiến hành điều tra, xử lý, các nhà máy cấp nước trên địa bàn TP.HCM gặp không ít khó khăn, vì dòng sông ngày càng bị ô nhiễm nặng nề.

Hiện 1/3 dân số TP.HCM đang sống bằng nguồn nước được xử lý từ sông Sài Gòn. Nếu không có giải pháp, chỉ một vài năm nữa, công nghệ hiện hữu có thể sẽ không xử lý nổi, và các nhà máy sẽ phải đóng cửa.

Cũng theo kết quả đo đạc, hàm lượng Amony, một chỉ số ô nhiễm hữu cơ trong nước sông Sài Gòn, hiện đã vượt quy chuẩn 10 lần, nhiều chỉ số ô nhiễm khác cũng vượt mức tương tự.

Đã có thời điểm trong năm 2016, có nhà máy nước phải tạm dừng hoạt động nhiều tiếng đồng hồ vì nguồn nước đầu vào nhiễm mặn và quá bẩn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước