Pakistan: Hơn 200 người thương vong vì bụi đậu nành

Nguyễn Hà (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 21/02/2020 19:13 GMT+7

VTV.vn - Bụi đậu nành đang được cho là nguyên nhân dẫn tới bệnh phổi khiến 14 người thiệt mạng và làm trên 200 người nhập viện tại Karachi (Pakistan) trong tuần qua.

Kể từ tối 16/2, người dân sống gần cảng Karachi phàn nàn về vấn đề hô hấp như khó thở, tức ngực và cảm thấy mắt bị nóng rát. Một số người có các triệu chứng như chóng mặt, buồn nôn. Họ đều cho biết đã ngửi thấy một mùi lạ trước khi gặp các triệu chứng gây khó chịu.

Trong báo cáo điều tra ban đầu, các quan chức y tế thành phố cho biết rò rỉ khí Hydro Sunfua có thể là nguyên nhân khiến các nạn nhân mắc bệnh.

Tuy nhiên, theo Trung tâm Khoa học Hóa sinh Quốc tế Pakistan, sau khi nghiên cứu mẫu máu, mẫu nước tiểu lấy từ các bệnh nhân và mẫu không khí quanh cảng, các nhà khoa học phát hiện ra một nguyên nhân khác là bụi đậu nành có chứa chất gây dị ứng. Khả năng cao là bụi đậu nành đã được sản sinh trong quá trình tháo dỡ các lô hàng đậu nành từ tàu hàng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước