Pakistan tiêu diệt hàng chục phiến quân ở khu vực Tây Bắc

Theo TTXVN-Thứ sáu, ngày 19/12/2014 15:19 GMT+7

Quân đội Pakistan trên đường phố một địa phương ở Tây Bắc nước này. (Nguồn: samaa.tv)

Ngày 18/12, Quân đội Pakistan thông báo đã tiêu diệt 27 kẻ tình nghi là phiến quân trong các đợt không kích và một chiến dịch trên bộ tại khu vực Tây Bắc hẻo lánh của nước này.

Các cuộc không kích do quân đội Pakistan tiến hành đã tiêu diệt 17 phiến quân, bao gồm một trong những kẻ cầm đầu nhóm khủng bố Uzbek là Islam ud Din, ở khu vực bộ lạc Khyber, nơi các tay súng Taliban và nhiều nhóm Hồi giáo cực đoan khác ẩn náu.

Trong khi đó, các lực lượng an ninh nước này cũng đã tiêu diệt 10 phiến quân trong một chiến dịch trên bộ ở Bajaur, khu vực bộ lạc gần biên giới Afghanistan, cách thành phố Peshawar khoảng 200km về phía Tây Bắc.

Các chiến dịch tấn công phiến quân diễn ra vài giờ sau khi xảy ra vụ đánh bom ở khu vực Damadola thuộc Bajaur khiến 3 binh sỹ thiệt mạng trong quá trình tuần tra thường nhật.

Hiện chưa có nhóm nào nhận tiến hành vụ đánh bom nói trên nhưng đây là hình thức tấn công phổ biến của phiến quân Taliban nhằm vào các lực lượng an ninh Pakistan.

Chính phủ và quân đội Pakistan đã tái khẳng định quyết tâm đánh bại Taliban sau vụ thảm sát trường học ở thành phố Peshawar, thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa ngày 16/12 khiến gần 150 người thiệt mạng. Đây được coi là vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhất tại Pakistan kể từ năm 2007.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước