Papua New Guinea - Xứ sở của hơn 800 ngôn ngữ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 16/11/2018 18:55 GMT+7

VTV.vn - Với 841 ngôn ngữ khác nhau, Papua New Guinea trở thành nhà vô địch thế giới về sự đa dạng ngôn ngữ.

Nhiều nước trên thế giới sử dụng cùng lúc ít nhất là hai ngôn ngữ chính. Ví dụ, ở Canada, ngôn ngữ chủ yếu dùng để giao tiếp là tiếng Anh và tiếng Pháp và được Hiến pháp nước này công nhận đều là ngôn ngữ chính thức. Ngoài ra, còn có gần 200 thứ tiếng khác tại Canada. Tuy nhiên, con số này chưa là gì đối với đất nước Papua New Guinea, nơi mọi người giao tiếp với nhau bằng 841 ngôn ngữ khác nhau.

Hơn 600 hòn đảo, nhiều thung lũng sâu, địa hình khó đi lại nên hàng trăm cộng đồng và bộ tộc bị tách biệt nhau nhiều thế kỷ là nguyên nhân dẫn đến sự đa ngôn ngữ tại đây. Vì thế, nơi đây cũng rất đa dạng về truyền thống văn hóa, trở thành một nơi thu hút khách du lịch.

Tuy nhiên, ngày nay, người dân nơi đây chỉ sử dụng chủ yếu 4 ngôn ngữ, phổ biến nhất vẫn là tiếng Anh, vậy nên, du khách tới đây không cần phải quá lo lắng về sự bất đồng ngôn ngữ mà vẫn có nhiều cơ hội được trải nghiệm, tìm hiểu nền văn hóa, ẩm thực của nhiều cộng đồng người khác nhau tại Papua New Guinea.

Găng tay biến ngôn ngữ ký hiệu thành giọng nói Găng tay biến ngôn ngữ ký hiệu thành giọng nói

VTV.vn - Găng tay có khả năng dịch ngôn ngữ ký hiệu thành giọng nói theo thời gian thực là phát minh hỗ trợ người câm của công ty khởi nghiệp BrightSign.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước