Phải bỏ thêm từ hàng triệu đồng nối đường nước, người dân băn khoăn

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 24/09/2019 14:38 GMT+7

VTV.vn - Sau khi được đầu tư, nhiều người dân lại có thái độ hờ hững với nước sạch bởi giữa doanh nghiệp, chính quyền địa phương và cư dân chưa tìm được tiếng nói chung.

Mục tiêu được đặt ra là đến năm 2020, người dân trên toàn thành phố Hà Nội sẽ được sử dụng nước sạch. Để hiện thực hóa mục tiêu này, cùng với việc thực hiện các chính sách ưu đãi, giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư công trình nước sạch có vai trò quan trọng. Tại thị trấn Văn Điển, Hà Nội, đường ống dẫn nước cũ đã có, nhưng nay muốn dùng nguồn nước mới thì phải thay thế. Việc này đồng nghĩa mỗi hộ gia đình phải bỏ ra từ vài triệu đồng đến hàng chục triệu đồng. Do đó, niềm vui của người dân chưa "tày gang" nay đã tắt lịm.

Do không có chính sách hỗ trợ ưu tiên cho bất kỳ hộ gia đình nào nên muốn dùng nước sạch người dân phải đóng tiền đối ứng để nối đường nước, điều này bà con có thể chấp nhận được vì đây là chủ trương chung của thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, chuyện nguồn nước sẽ được lấy từ đâu, có thực sự đảm bảo an toàn vệ sinh như cam kết không người dân không được biết.

Mặc cho người dân thắc mắc, đơn vị cung cấp nước vẫn tiếp tục thi công nhằm hoàn thành tiến độ của mình. Nguyên nhân là do theo cam kết, họ chỉ cung cấp nước đến trước nhà, phần còn lại từng hộ dân tự giải quyết. Mọi công đoạn đang gấp rút, nước sạch đã về gần, nhưng việc có dùng được nước hay không vẫn còn rất xa.


Bất cập việc cấp nước ở huyện Đan Phượng, Hà Nội Bất cập việc cấp nước ở huyện Đan Phượng, Hà Nội

VTV.vn - Công ty CP nước sạch Sông Đà báo đã cấp nước trở lại từ 15h ngày 25/5 nhưng đến tận chiều 26/5, người dân tại khu vực Tân Tây Đô vẫn chưa thấy có nước về.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước