Phải thông báo bằng văn bản trước khi xả nước vào sông Tô Lịch

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 23/07/2019 20:00 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, các đơn vị liên quan đã thống nhất về quy trình xả nước để không tác động đến việc thí điểm cải tạo sông Tô Lịch trong thời gian tới.

Các chuyên gia Nhật Bản và Công ty Cổ phần Cải thiện môi trường Nhật Việt cho biết, do chưa cập nhật đầy đủ thông tin về điều kiện tự nhiên, thời tiết và chế độ vận hành trên sông Tô Lịch, nên việc xả nước Hồ Tây đã ảnh hưởng đến quá trình thực hiện thí điểm. 

Tại buổi làm việc, các bên đã thống nhất, Công ty JVE và Đoàn chuyên gia Nhật Bản sẽ tiếp tục thực hiện thí điểm xử lý và kéo dài thêm 2 tháng. Công ty Thoát nước Hà Nội sẽ có thông báo bằng văn bản cho Công ty JVE, trước khi thực hiện xả, hạ mực nước Hồ Tây 1 ngày (trừ trường hợp mưa bão đột xuất, liên tiếp).

Xả nước hồ Tây vào sông Tô Lịch là đúng quy trình Xả nước hồ Tây vào sông Tô Lịch là đúng quy trình

VTV.vn - Đơn vị thực hiện thí điểm làm sạch sông Tô Lịch khẳng định việc xả nước là yếu tố khách quan để bảo đảm an toàn mực nước và họ cũng đã được thông báo trước về vấn đề này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước