Philippines trấn an Mỹ sau tuyên bố của Tổng thống Duterte

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 13/09/2016 14:07 GMT+7

VTV.vn - Bộ Ngoại giao Philippines vừa tuyên bố, Manila sẽ tiếp tục tôn trọng những cam kết và nghĩa vụ nêu trong hiệp ước với Mỹ.

Tuyên bố trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hối thúc lực lượng đặc nhiệm Mỹ rút khỏi miền Nam quốc gia Đông Nam Á này.

Theo Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay, những tuyên bố mới đây của Tổng thống Duterte là không có dụng ý và không nên được coi là một tín hiệu về việc ông rút lại những cam kết đối với nước Mỹ.

Trước đó, hôm 12/9, ông Duterte từng nói rằng sự hiện diện quân sự của Mỹ ở đảo miền Nam Mindanao có thể làm phức tạp cuộc chiến chống các nhóm phiến quân hồi giáo. Bởi những người này có thể trở thành mục tiêu bắt cóc chính của các nhóm khủng bố.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước