Phụ nữ thiếu kiến thức sức khỏe sinh sản tại Philippines

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 06/03/2018 20:26 GMT+7

VTV.vn - Philippines cho phép nạo phá thai chỉ trong trường hợp tính mạng người mẹ gặp nguy hiểm. Những người phụ nữ phá thai trái phép sẽ phải đối mặt với mức án lên tới 6 năm tù

Tổ chức y tế hàng ngày tới từng nhà, hướng dẫn cách sử dụng thuốc tránh thai với từng bé gái, phụ nữ. Do nghèo khó và thiếu kiến thức về sức khỏe sinh sản, một phần không nhỏ số phụ nữ tại Philippines không biết tới thuốc tránh thai. Trong khi đó, luật pháp không cho phép họ phá thai khi có em bé ngoài ý muốn. Cái nghèo cứ thế đeo bám những gia đình vốn đã khốn cùng vì gánh nặng nuôi nhiều con. Còn tương lai của những bé gái vị thành niên thì cũng đầy rủi ro, khi các em không thể tiếp cận với thuốc tránh thai.

Ireland trưng cầu ý dân về thay đổi luật cấm phá thai Ireland trưng cầu ý dân về thay đổi luật cấm phá thai

VTV.vn - Chính phủ Ireland đã xác nhận trong tháng 5/2018 sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc bãi bỏ luật cấm phá thai.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước