Rất đông trẻ em dính bẫy dụ dỗ bằng điện thoại

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 28/03/2018 16:13 GMT+7

VTV.vn - Lợi dụng sự tò mò của các em nhỏ, các đối tượng bắt cóc đã sử dụng các chiêu thức như rủ trẻ chơi game cùng, mở nhạc to gây sự chú ý hay thậm chí nhờ trẻ chụp ảnh.

Con số trên được đưa ra sau một cuộc khảo sát của Trung tâm phòng chống tai nạn thương tích trẻ em - Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam.

Mở đầu sẽ là một thử thách của chương trình. Phóng viên đã tìm đến một trường tiểu học ở Hà Nội.

Sau khi chờ đợi và quan sát tình hình khoảng 5 phút, phóng viên quyết định tiếp cận một bạn học sinh bằng cách nhờ bé chụp cho mình một bức ảnh kỷ niệm.

Tuy nhiên, với lý do địa điểm này không được đẹp, em nhỏ được dẫn ra một vị trí khác cách xa trường khoảng 200m để chụp ảnh và bạn nhỏ ấy đã quyết định chụp ảnh giúp cho người lạ.

Sau khi chụp ảnh xong, phóng viên cùng bé đi về trường nhưng lại rẽ sang một ngõ nhỏ khác với lý do đi tắt về trường. Ở đây vắng vẻ và không một bóng người. Như vậy, công việc dụ dỗ bé trai đến một điểm vắng vẻ đã hoàn thành. Vì thế, với tình huống trên, nếu gặp phải kẻ xấu, không biết em học sinh này sẽ ra sao?

Mỹ: Người phụ nữ giả làm mẹ cứu bé gái bị bắt cóc Mỹ: Người phụ nữ giả làm mẹ cứu bé gái bị bắt cóc Nóng tình trạng trẻ em bị dụ dỗ bỏ học đi làm thuê xa Nóng tình trạng trẻ em bị dụ dỗ bỏ học đi làm thuê xa Những kỹ năng phòng vệ giúp chị em đối phó với 'yêu râu xanh' Những kỹ năng phòng vệ giúp chị em đối phó với "yêu râu xanh"

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước