Sữa học đường đến với hơn 60 quốc gia

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 29/09/2016 21:50 GMT+7

VTV.vn - Những em bé được uống bình sữa miễn phí đầu tiên tại trường học vào năm 1937, tại Newzealand. Từ đó đến nay, chương trình sữa học đường đã đến với hơn 60 quốc gia.

Hơn 24 năm qua, hơn 7,5 triệu học sinh từ lớp 1 đến lớp 6, không kể giàu nghèo ở Thái Lan, đều được uống cùng 1 loại sữa vào mỗi buổi sáng.

Hành trình cúa những hộp sữa học đường đến được với các em nhỏ, không thể không nhắc tới một con người đã đặt những viên gạch đầu tiên, nhà vua Bhumibol Adulyadej. Ông đã quyết định khởi công trang trại bò sữa đầu tiên tại Thái Lan vào năm 1962.

Đến nay, trẻ em trên toàn thế giới có thêm một ngày hội nữa, ngày sữa học đường. Mỗi ly sữa là đong đầy của sự yêu thương và chia sẻ của toàn xã hội dành cho trẻ em, thế hệ tương lai của mỗi quốc gia.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước