Thất nghiệp, cử nhân thi nhau đi học nghề tìm việc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 26/04/2016 14:23 GMT+7

VTV.vn - Không ít người sau khi học xong Đại học đã quyết định tìm kiếm một tấm bằng nghề, dù không có giá trị bằng, nhưng dễ xin việc làm hơn.

Theo thống kê, tính đến cuối tháng 3/2016, cả nước có tới hơn 192.000 người có trình độ Đại học trở lên thất nghiệp. Điều đáng nói, tình trạng thất nghiệp của một bộ phận không nhỏ cử nhân sau khi ra trường đang khiến nhiều người không còn niềm tin vào tấm bằng Đại học. Không ít người sau khi học xong Đại học đã quyết định tìm kiếm một tấm bằng khác, không có giá trị bằng, nhưng dễ xin việc hơn, là tấm bằng học nghề.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước