Thế giới “lao đao” khi Trung Quốc liên tiếp phá giá đồng nhân dân tệ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 12/08/2015 20:04 GMT+7

VTV.vn - Sáng nay 12/8, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã tiếp tục hạ tỷ giá tham chiếu cặp tiền USD - nhân dân tệ xuống thêm 1,6%.

Đáng chú ý đây là ngày thứ 2 liên tiếp Ngân hàng Trung ương Trung Quốc quyết định phá giá đồng tiền của nước này. Trước đó vào ngày 11/8, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã bất ngờ hạ 1,9% tỷ giá tham chiếu đồng nhân dân tệ so với USD

Bất chấp những lo ngại về lạm phát song việc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc liên tiếp phá giá đồng nhân dân tệ sẽ giúp tăng đáng kể khả năng cạnh tranh các hàng hóa xuất khẩu của đất nước đông dân nhất thế giới này.

Và động thái phá giá đồng nhân dân tệ của Trung Quốc đã ngay lập tức ảnh hưởng đến thị trường tài chính toàn cầu.

Theo đó chỉ sau 1 đêm, đồng ringgit của Malaysia đã mất 1.4%, xuống mức thấp nhất trong vòng 20 năm qua. Tương tự qua một đêm, đồng rupiah của Indonesia cũng mất 1.47% giá trị, xuống mức thấp kỷ lục trong vòng 18 năm qua.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước