Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa mở cửa dòng người tị nạn vào châu Âu

Nguyễn Mai (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 11/10/2019 14:30 GMT+7

VTV.vn - Cảnh báo này được Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra sau khi Chủ tịch EC Jean-Claude Juncker yêu cầu Ankara phải chấm dứt chiến dịch quân sự đang diễn ra ở Đông Bắc Syria.

Thổ Nhĩ Kỳ hiện tiếp nhận 3,6 triệu người tị nạn từ cuộc xung đột kéo dài 8 năm ở Syria, con số cao nhất thế giới. Theo thỏa thuận năm 2016 với EU, Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý giữ lại người tị nạn, không để họ tràn vào các nước châu Âu khác. Đổi lại, Ankara được cấp khoản viện trợ 6 tỷ EUR và công dân được miễn thị thực tới châu Âu. Tuy nhiên, theo AFP, Thổ Nhĩ Kỳ thường xuyên chỉ trích EU không viện trợ đầy đủ và hiện liên minh châu Âu vẫn đang giữ lại 3 tỷ EUR trong khoản tiền này.

Theo Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, một trong những mục tiêu của chiến dịch quân sự tại Đông Bắc Syria là thiết lập một vùng đệm an toàn để ít nhất một triệu người Syria có thể hồi hương.

HĐBA LHQ họp khẩn về chiến dịch của Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria HĐBA LHQ họp khẩn về chiến dịch của Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria Người dân Thổ Nhĩ Kỳ chia rẽ vì chiến dịch quân sự Người dân Thổ Nhĩ Kỳ chia rẽ vì chiến dịch quân sự Hơn 60.000 người Syria phải sơ tán sau chiến dịch tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ Hơn 60.000 người Syria phải sơ tán sau chiến dịch tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước