Đức lo ngại nguy cơ cuộc khủng hoảng mới về người tị nạn

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 08/10/2019 06:00 GMT+7

Những người di cư sống tại một trại tị nạn ở Hy Lạp. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Châu Âu đang đứng trước nguy cơ phải hứng chịu một làn sóng người di cư lớn, thậm chí có thể trở thành một cuộc khủng hoảng tương tự như năm 2015.

Đây là cảnh báo của Bộ trưởng Nội vụ Đức, hối thúc các quốc gia trong khu vực hành động để tránh một kết cục xấu xảy ra.

Trong cuộc họp với Bộ trưởng Dân sinh Hy Lạp, Bộ trưởng Nội vụ Đức Horst Seehofer kêu gọi tất cả cùng chia sẻ gánh nặng người di cư đang dần dần gia tăng đối với các quốc gia tuyến đầu như Hy Lạp.

Đi qua Hy Lạp để vào châu Âu là hành trình của gần 1 triệu người tị nạn trong năm 2015. Sau nhiều năm trật tự hơn, bây giờ tuyến đường này lại nóng trở lại.

Một trong những nguyên nhân là Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia đã ký thỏa thuận giúp ngăn chặn người di cư từ Trung Đông và Bắc Phi vào châu Âu, đang trở nên quá tải. Thổ Nhĩ Kỳ cho biết 3,6 triệu người di cư từ Syria hiện đã là gánh nặng, sắp tới dự kiến sẽ còn nhiều triệu người nữa rời bỏ Syria khi thành trì cuối cùng của phiến quân Idlib sụp đổ. Trong khi đó, theo thỏa thuận EU đã nhất trí hỗ trợ 6 tỷ Euro cho Thổ Nhĩ Kỳ nhưng hiện nay mới giải ngân một nửa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước