Thổ Nhĩ Kỳ: Mức hỗ trợ tài chính của EU là 'không thể chấp nhận'

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 17/10/2015 21:39 GMT+7

VTV.vn - Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ đã chỉ trích đề xuất của Liên minh châu Âu hỗ trợ tài chính cho nước này để đối phó với cuộc khủng hoảng di cư là "không thể chấp nhận được".

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Feridun Sinirlioglu ngày 16/10 đã chỉ trích đề xuất của Liên minh châu Âu (EU) hỗ trợ tài chính cho nước này để đối phó với cuộc khủng hoảng di cư là "không thể chấp nhận được", đồng thời khẳng định kế hoạch hành động được các nhà lãnh đạo EU và Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí ở Brussels (Bỉ) hôm 15/10 vừa qua chỉ là bản dự thảo.

Tuyên bố này trái với những thông tin mà giới chức EU đưa ra trước đó, cho biết EU và Thổ Nhĩ Kỳ đã thông qua kế hoạch hành động chung nhằm ngăn chặn làn sóng người tị nạn đang ồ ạt đổ về "lục địa già".

Theo Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, tổng số tiền hỗ trợ mà EU đề xuất là "quá nhỏ và vô nghĩa" trong khi Thổ Nhĩ Kỳ đã chi 8 tỷ Euro để hỗ trợ người tị nạn trong thời gian qua, tương đương 1% tổng sản phẩm quốc dân của nước này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước