Thú cưng - Phương thức "ngoại giao mềm" nhiều quốc gia sử dụng

Trung tâm Tin Tức VTV24-Thứ tư, ngày 28/11/2018 15:35 GMT+7

VTV.vn - Thú cưng được xem như món quà - phương thức ngoại giao mềm thường được các quốc gia trên thế giới sử dụng.

Mới đây, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và phu nhân đã chia sẻ hình ảnh bên cạnh những chú chó con được sinh ra bởi một trong hai chó săn Pungsan mà trước đó nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gửi tặng. Đây là giống chó săn được coi là quốc khuyển ở Triều Tiên. Phủ Tổng thống Hàn Quốc đã chia sẻ hình ảnh rất thú vị này cùng lời nhắn hy vọng mối quan hệ liên Triều tiếp tục phát triển ngày càng nồng ấm hơn.

Vài ngày sau khi những chú chó con ra đời, Hàn Quốc đã điều máy bay quân sự chở 200 tấn quýt tới Bình Nhưỡng, đáp lễ 2 tấn nấm thông mà Triều Tiên đã gửi tặng Hàn Quốc làm quà sau cuộc gặp thượng đỉnh hồi tháng 9. Những món quà tuy nhỏ nhưng đầy ý nghĩa là tín hiệu cho mong muốn thắt chặt quan hệ ngoại giao 2 nước.

Cách thức làm ngoại giao thú cưng này không mới nhưng mỗi lần nó được thực hiện đều đem lại thiện cảm cho tất cả mọi người. Những hình ảnh Tổng thống Nga vui vẻ nhận chú thú cưng nhân ngày sinh nhật từ người đồng cấp Turkmenistan cũng đã từng khiến cư dân mạng xôn xao.

Nhưng những chú chó, hay mèo thì đã quá đỗi quen thuộc, vì vậy nhiều nhà lãnh đạo đã sáng tạo hơn. Hồi đầu năm 2018, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong chuyến công du Trung Quốc 3 ngày đã mang theo một chú ngựa trong đội Kỵ binh Quốc gia làm quà tặng.

Australia thì cho Singapore mượn 4 chú koala - loại vật đặc trưng chỉ có tại châu Úc. Hay cựu Tổng thống Suharto của Indonesia cũng đã từng tặng cố Thủ tướng Singapore một con rồng Komodo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước