Thư viện sách nói cho người khiếm thị

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 02/12/2019 19:37 GMT+7

VTV.vn - "Buy me one hour" (tạm dịch: Hãy mua tôi với giá 1 giờ) là tên của dự án thư viện sách nói dành cho người khiếm thị.

Đặc biệt hơn, đây chỉ là một trong rất nhiều dự án ý nghĩa, dành cho người khiếm thị của tổ chức phi chính phủ mang tên Việt Nam và những người bạn. Dự án do anh Đặng Thế Lâm sáng lập.

Không đi theo con đường của một kỹ sư, anh Lâm quyết định rẽ ngang, hướng đến các hoạt động cộng đồng. Anh đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp của mình bằng việc thành lập tổ chức phi chính phủ mang tên "Việt Nam và những người bạn" (Vietnam and Friends) vào năm 2011. Và dự án thư viện sách nói cho người khiếm thị là một trong số rất nhiều hoạt động khác đã và đang được tổ chức như: dạy học cho trẻ em ở bãi giữa sông Hồng, chạy cùng người khiếm thị.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước